Kết quả tìm kiếm cho "An Giang quyết tâm"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 17960
Sáng 15/4, Ban Chỉ đạo tỉnh An Giang về tổng kết thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả (gọi tắt là Ban Chỉ đạo tỉnh), tổ chức cuộc họp Ban Chỉ đạo để đánh giá tiến độ thực hiện thời gian qua, đề ra nhiệm vụ trọng tâm và cho ý kiến một số nội dung theo thẩm quyền để triển khai thực hiện thời gian tới.
Sáng 15/4, UBND huyện Châu Thành tổ chức lễ công bố quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh An Giang công nhận xã Tân Phú đạt chuẩn nông thôn mới năm 2024.
“Tháng tư hội lớn Vía Bà/ Cầu an, cầu lộc, cửa nhà ấm êm/ Núi Sam dấu ấn thiêng liêng/ Miếu bà Chúa Xứ đất thiêng ngàn đời”. Chỉ còn hơn 1 tháng nữa, Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam - An Giang sẽ chính thức diễn ra, thu hút hàng triệu người tìm về. Điều đặc biệt nằm ở chỗ, Lễ hội năm nay khác hẳn mọi năm, đánh dấu bước chuyển mình từ “Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia” sang “Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại”.
Sau nhiều lần sử dụng thuốc vẫn không thể đẩy đuổi nạn chuột phá hoại, Nguyễn Minh Sự (sinh năm 1982, ngụ ấp Mỹ Thành, xã Định Mỹ, huyện Thoại Sơn) đã dùng điện để bẫy chuột. Hậu quả, một người vô tội ra đi mãi mãi vì vướng bẫy điện, đồng thời Sự cũng lâm cảnh tù tội.
Ngoài làm tốt vai trò lãnh đạo Hội Luật gia huyện Chợ Mới, ông Đặng Văn Tâm đi đầu công tác trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật, góp phần nâng cao kiến thức, nhận thức pháp luật cho người dân, giảm thiểu phản ánh, khiếu nại ở địa bàn.
Sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã với mục tiêu giảm từ 60 đến 70% cho thấy một hướng tiếp cận tập trung hóa nhưng không tập quyền hóa. Việc cả nước chỉ còn lại 34 tỉnh, thành phố sau sáp nhập càng khẳng định rõ cấu trúc bộ máy chính quyền phải phù hợp với quy mô dân số, thực lực quản trị và nhu cầu phát triển bền vững.
Ngay sau khi Chính phủ ban hành Nghị quyết 99/NQ-CP và các chỉ đạo về hội nhập, tỉnh An Giang đã chủ động cụ thể hóa tinh thần đó trong các kế hoạch, chương trình hành động về thực thi Hiệp định thương mại tự do (FTA), mang lại những kết quả tích cực.
Thực hiện Chương trình Xóa nhà tạm, nhà dột nát, huyện Châu Phú đã huy động mọi nguồn lực triển khai thực hiện, phấn đấu hoàn thành tiến độ kế hoạch đề ra, hướng đến mục tiêu giúp người dân đủ điều kiện được hỗ trợ nhà ở có nơi an cư, phấn đấu vươn lên trong cuộc sống.
Từ đầu năm đến nay, Huyện ủy và Ban Thường vụ Huyện ủy An Phú đã lãnh, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng quán triệt, triển khai kịp thời các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương và Tỉnh ủy. Kịp thời đề ra các nghị quyết, kế hoạch, chương trình hành động sát với thực tiễn của địa phương. Qua đó, tăng cường công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội và giữ vững quốc phòng - an ninh.
Ngày hội văn hóa, thể thao, du lịch (VH,TT,DL) đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) Khmer tỉnh An Giang lần thứ XIV thu hút đông đảo quần chúng Nhân dân đến xem, cổ vũ. Đây là hoạt động ý nghĩa, là “cầu nối” để đồng bào DTTS Khmer trong tỉnh gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm với nhau. Đồng thời, góp phần gìn giữ các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp.
Hoạt động lập pháp là một trong những chức năng chủ yếu, quan trọng của Quốc hội. Thời gian qua, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh tập trung làm tốt công tác này thông qua nhiều hình thức, góp phần vào thành công chung trong công tác lập pháp của Quốc hội, đặc biệt là trước khi bước vào mỗi kỳ họp Quốc hội định kỳ.
Sự quan tâm, sẻ chia của cộng đồng xã hội đối với những người chịu ảnh hưởng nặng nề từ chất độc da cam/dioxin ngày càng được nâng cao, giúp xoa dịu nỗi đau và hỗ trợ cuộc sống của các nạn nhân.